- Ngày 7/9, anh Nguyễn Tấn Đại (ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa nhận được quyết định bồi thường do VKSND tỉnh Đồng Nai gửi. Trong quyết định, VKSND đồng ý bồi thường cho anh Đại số tiền hơn 300 triệu đồng vì đã truy tố oan anh tội hiếp dâm trẻ em.

Cùng ngày VKSND tỉnh Đồng Nai xác nhận, cơ quan này đã thỏa thuận bồi thường cho anh Nguyễn Tấn Đại. Đến thời điểm này VKSND tỉnh Đồng Nai đã làm tờ trình gửi lên cấp trên, đề nghị phê duyệt kinh phí bồi thường, hiện vẫn đang chờ phê duyệt để chuyển cho anh Đại.

{keywords}
Gia đình anh Nguyễn Tấn Đại - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

Theo hồ sơ vụ án, một ngày đầu tháng 7/2005, Nguyễn Tấn Đại đi qua nhà hàng xóm chơi và thấy em N.H.A (8 tuổi) đang nằm trên võng trước cửa nhà. Quan sát không thấy có ai, Đại bế A. đến rẫy nhãn gần đó để thực hiện hành vi giao cấu.

Ngay sau đó, bà Nguyễn Kim Ngân (mẹ A.) phát hiện sự việc nên đã làm đơn tố cáo.

Ngày 20/7/2005, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Đại để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Ngày 13/12/2006, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đại 9 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Bản án sơ thẩm sau đó bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 20/5/2008, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm (lần 2) tuyên bố Đại không phạm tội “hiếp dâm trẻ em”, thả tự do ngay tại tòa sau đúng 34 tháng bị bắt tạm giam. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng nghị của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, kháng cáo của đại diện người bị hại, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi được tuyên trắng án, Nguyễn Tấn Đại đã làm đơn yêu cầu VKSND tỉnh Đồng Nai thực hiện bồi thường oan sai đối với anh. Được biết, số tiền ban đầu đòi bồi thường lên tới 1,2 tỷ đồng.

Hùng Anh