Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can đối với Lô Thị Thanh (SN 1987, trú xã Nga My) và Lương Thị Khấy (SN 1986, trú xã Yên Hòa) cùng ở huyện Tương Dương về tội “Mua bán trẻ em”.

7 năm trước, 2 em Lương Thị N. và Ngân Thị P. (cùng SN 1998, trú xã Nga My) đến gặp Thanh nhờ đưa qua TQ làm việc.

Sau khi bàn bạc với Khấy, Thanh gọi điện cho một phụ nữ tên H. (cùng quê nhưng đang sống tại TQ) ngỏ ý bán 2 em gái này.

{keywords}
 Lương Thị Khấy (trái) và Lô Thị Thanh (phải) tại cơ quan công an

Đầu tháng 7/2012, Khấy và Thanh dẫn 2 nạn nhân xuống bến xe TP Vinh (Nghệ An) bàn giao cho H. đưa qua TQ.

Sang đến nơi, 2 nạn nhân ở tại nhà H. một thời gian rồi bị đối tượng này bán cho 2 người đàn ông Trung Quốc với giá 6 vạn nhân dân tệ. Thời điểm này, cả 2 em N. và P. đều mới 14 tuổi.

Trong suốt thời gian làm vợ, 2 nạn nhân liên tục bị nhà chồng hành hạ, đánh đập, quản thúc chặt nên không thể bỏ trốn.

Đến tháng 4/2017, trong một lần truy quét, Công an TQ phát hiện em P. nên làm hồ sơ để đưa về Việt Nam.

Tháng 6/2019, em N. được Phòng CSHS phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu, đưa về nước. Sau khi về nhà, N. làm đơn tố cáo Khấy và Thanh.

Vụ việc đang được công an điều tra, mở rộng.

Nữ quái buôn bán người sa lưới sau 23 năm lẩn trốn

Nữ quái buôn bán người sa lưới sau 23 năm lẩn trốn

Vịnh cùng chồng lừa bán 2 phụ nữ Việt Nam qua biên giới, biết đã bị bại lộ đã bỏ trốn khỏi địa bàn 23 năm.

Phạm Tâm