Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Lê Triều (27 tuổi, ngụ khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Triều được xác định là nghi phạm đánh chết cậu ruột trong cuộc rượu.

{keywords}
Triều tại cơ quan công an

Theo điều tra, Triều và cậu ruột là Nguyễn Thanh Bình (47 tuổi) đều nghiện rượu và thường xuyên đến bãi đất trống ở khu vực khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B để nhậu.

Tại khu vực này, trong cuộc nhậu mới đây, Triều bị Bình chửi nên tức giận dùng chân đạp vào ngực cậu ruột khiến nạn nhận ngã đập đầu vào trụ đá phía sau.

Triều tiếp tục dùng chai thủy tinh đánh vào đầu, lấy chân đạp mạnh vào vùng ngực cậu ruột tới chảy máu.

Bình bò đi được vài mét thì bất tỉnh. Triều tiếp tục ngồi uống rượu một mình. Sau đó, người nhà phát hiện Bình nằm dưới đất thở dốc nên đã đưa về nhà, chưa đầy 1 giờ sau đã tử vong.

Hay tin cậu ruột tử vong, Triều đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bị đòi 300 ngàn đồng, cháu trai đâm chết chú họ

Bị đòi 300 ngàn đồng, cháu trai đâm chết chú họ

Do mẫu thuẫn tiền bạc, cháu trai ở An Giang dùng dao đâm chú tử vong rồi bỏ trốn. 

Thiện Chí