Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM hiện đang tạm giữ 2 nghi can gồm: Nguyễn Văn Cảnh (22 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Mỹ (19 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi "trộm cắp tài sản”. 2 nghi can là chị em họ với nhau.

{keywords}
Chị em Mỹ và Cảnh khi bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Trước đó, đêm 12, rạng sáng 13/10, Mỹ và Cảnh rủ nhau đi trộm cắp tài sản nhắm vào các cửa hàng tiện lợi ở Q.Thủ Đức. Đến 0h30, cả 2 xác định được mục tiêu là cửa hàng Con Cưng nằm trên đường Kha Vạn Cân, P.Linh Đông nên quyết định ra tay.

Theo phân công nhiệm vụ, Cảnh cầm xà beng, leo trèo đột nhập vào bên trong để trộm tài sản có giá trị hoặc phá két sắt lấy tiền. Còn chị họ, là Mỹ sẽ đứng bên ngoài cách xa một đoạn để cảnh giới, nếu phát hiện có Công an đi tuần hoặc ai đó nghi ngờ thì lập tức gọi điện để Cảnh lẩn trốn, tìm đường thoát thân.

Được biết, khi đột nhập vào cửa hàng Con Cưng, Cảnh đã cắt dây hệ thống camera an ninh. Cảnh lục hộc tủ thu ngân lấy hơn 1,2 triệu đồng rồi tiếp tục cạy két sắt chứa tiền.

Đúng lúc này, Công an đi tuần tra ngang qua phát hiện nghi vấn nên tiếp cận. Phát hiện tình hình bị động, Mỹ gọi điện báo cho Cảnh đang ở bên trong, rồi Mỹ lên xe bỏ đi. Cảnh leo mái nhà, tẩu thoát ra ngoài thì bị Công an bao vây, bắt giữ.

Chỉ vài giờ sau, biết không thể trốn thoát, Mỹ cũng đến cơ quan Công an trình diện, khai báo.

Chị em họ này còn thừa nhận gây ra khoảng 4 vụ trộm bằng cách thức tương tự nhắm vào cửa hàng Vinmart, Con Cưng ở địa bàn Q.Thủ Đức và một số vụ khác ở Q.9 và tỉnh Bình Dương, trong giai đoạn từ cuối tháng 5 đến nay.

Tổng cộng tài sản chúng trộm được ước tính hàng trăm triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra. 

Đặc nhiệm ở Sài Gòn bắt 3 tên cướp giật túi xách có chứa giấy báo tử

Đặc nhiệm ở Sài Gòn bắt 3 tên cướp giật túi xách có chứa giấy báo tử

Các trinh sát đặc nhiệm nhanh chóng tìm ra 3 tên cướp giật túi xách có chứa giấy báo tử được camera ghi lại sau khi gây án.

 

Linh An