XEM CLIP:

 

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM chiều tối nay (11/8) thông tin, đang lập hồ sơ, điều tra truy xét nhóm người cầm theo hung khí xông vào đập phá quán nhậu, chém một nhân viên trên địa bàn.

Toàn bộ vụ việc này được camera của quán nhậu ghi lại và hình ảnh sau đó được đăng tải trên mạng xã hội.

{keywords}
Chục thanh niên chạy xe đến trước quán nhậu, rút hung khí trong bao rồi xông vào quán nhậu chém người. Ảnh cắt từ clip
{keywords}
Một người cầm hung khí chạy vào quán nhậu chém người. Ảnh cắt từ clip

 

Nội dung cho thấy, nhóm thanh niên cầm theo nhiều hung khí, sau khi đập phá thì dắt đi một chiếc xe.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 9/8, nhóm khoảng 12 thanh niên đi trên nhiều xe máy, cầm theo hung khí xông đến một quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp).

Nhóm này xông vào bên trong chém một nhân viên khiến người này trọng thương rồi đập phá các tài sản.

Một nhân chứng cho biết, nam nhân viên bị chém tên là H. (khoảng 23 tuổi) mới làm việc tại quán ít ngày. Khi nhóm này xông vào bên trong, các nhân viên vội vã tháo chạy. Riêng H. không chạy kịp, may đã dùng một chiếc bàn để đỡ không thì ảnh hưởng đến tính mạng.

{keywords}
Quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp - nơi xảy ra vụ việc

 

Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu là do xuất phát từ mâu thuẫn qua lại giữa hai nhóm ăn uống tại quán nhậu nói trên vào khoảng 22h tối 8/8. Đỉnh điểm là hai bên xông vào đánh nhau khiến một người bị thương.

Chủ quán được cho là can ngăn và bị thương do nhóm này hành hung. Các nhân viên tại quán đã giữ lại một chiếc xe để yêu cầu bồi thường. Hai nhóm thanh niên sau đó bỏ đi. 

Đến khoảng 0h22 thì nhóm thanh niên xông tới đập phá, chém người.

Công an quận Gò Vấp sau đó có mặt khám nghiệm, thu giữ các vật chứng liên quan. Theo điều tra viên, đã xác minh được những người liên quan và đang tích cực truy xét.

Bắt được kẻ cầm đầu 200 côn đồ áo cam chém người ở quán nhậu

Bắt được kẻ cầm đầu 200 côn đồ áo cam chém người ở quán nhậu

Đây là kẻ có vai trò huy động đàn em số lượng đông đảo để đi giải quyết mâu thuẫn cho một số đàn em khác.

Linh Anh