Theo cơ quan công an, Đỗ Bính lên mạng Internet và copy hình ảnh giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Nguyễn Đình Chung sinh ngày 19/12/1981; số hiệu Công an nhân dân, đơn vị công tác thuộc Công an TP Hà Nội.

Từ đó Bính luôn nhận mình là Nguyễn Đình Chung, đồng thời nói dối chưa có vợ con để thuận tiện cho việc lừa đảo.

{keywords}
Bính tại cơ quan công an

Bính luôn "nổ" là cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Hà Nội nhằm vào đối tượng là phụ nữ có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc. 

Từ tháng 7/2019 đến khi bị bắt, Bính đã lừa tiền, tình chị Cấn Thị Th. (SN 1994, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội đang bán hàng ở thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai), số tiền hơn 300 triệu đồng. Số tiền lừa được của nạn nhân Bính dùng để trả nợ.

Bên cạnh đó, hắn còn lừa “chạy việc”, “chạy trường” để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Lời khai ban đầu của chủ quán bạo hành nhân viên ở Bắc Ninh

Lời khai ban đầu của chủ quán bạo hành nhân viên ở Bắc Ninh

Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, chủ quán Bánh xèo Miền Trung ở Bắc Ninh) đã có những lời khai ban đầu liên quan đến việc bạo hành hai nhân viên.

Nhị Tiến