- Bị nhóm thanh niên lạ rượt đuổi, nhóm của Xuân bỏ chạy thì xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến Xuân ngã xe tử vong bên đường.

Ngày 11/7, ông Lê Viết Xương - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn đã triệu tập 5 đối tượng liên quan trong vụ chị Phan Thị Xuân (23 tuổi) tử vong trước đó.

{keywords}

Nạn nhân xấu số Phan Thị Xuân

5 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Sang (22 tuổi), Lê Đình Hoàng (20 tuổi, cùng trú xóm 8 xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn); Trương Sỹ Thành (18 tuổi), Phạm Đình Nghĩa (19 tuổi, cùng trú xóm 5 xã Nghĩa An). Riêng Trần Ngọc Tại (19 tuổi, trú xóm 5 xã Nghĩa An), trong quá trình rượt đuổi bằng xe máy bị ngã, hiện bó bột ở chân và đang điều trị ở trạm y tế nên cơ quan điều tra đã tiến hành ghi lời khai.

Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 22h ngày 7/7, nhóm đối tượng trên đang ngồi uống nước mía trên địa bàn xã Nghĩa An, thì nhóm chị Xuân đi cùng anh Tâm và chị Ánh dừng tại quán nước mía.

Lúc này, chị Xuân và chị Ánh muốn về nhà vì đã khuya, tuy nhiên trong lúc nói chuyện cả hai nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Khi nhóm chị Xuân vừa chạy xe về được khoảng 1km thì nhóm đối tượng trên đuổi theo với mục đích chặn đánh.

Tuy nhiên, trong quá trình rượt đuổi, đến nghĩa trang xã Nghĩa Khánh thì cả hai nhóm xảy ra va chạm giao thông. Chị Xuân bị ngã xuống đường chấn thương sọ não tử vong tại chỗ, còn chị Ánh và anh Tâm bị thương nhẹ được đưa tới trạm y tế để chữa trị.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường. Qua trình bày của chị Ánh và anh Tâm, cơ quan điều tra đã triệu tập nhóm đối tượng trên để tiến hành làm rõ vụ việc.

Văn Bình