Ngày 6/12, VKSND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) đã truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Yến (36 tuổi) về tội “Đánh bạc”.

Theo điều tra, do ham tiền nên hôm 30/9, Yến bắt đầu bán số đề. 

Do mới bán ngày đầu nên Yến đến đi chợ Kinh Ngang (xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) “rao” tìm người mua.

Trong ngày đầu, Yến đã bán được gần 9 triệu đồng tiền phơi đề. Thủ đoạn của người phụ nữ này là không ghi phơi giao cho người mua, Yến chỉ ghi lại những con số và số tiền của những người mua vào mặt sau của 7 tờ vé số.

Theo cơ quan chức năng, Yến tự làm thầu chung chi với người chơi. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Lai tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Yến và thu giữ gần 14 triệu đồng, cùng nhiều dụng cụ ghi số đề.

Theo cơ quan chức năng, trong những người mua đề của Yến có ông Nguyễn Văn Xê (cha ruột của Yến).

Hôm đó, ông Xê đi chợ và ghé mua ủng hộ con gái 100.000 đồng tiền số đề để ủng hộ ngày “khai trương”, nhưng không ngờ cũng hôm đó Yến bị công an bắt quả tang đang bán số đề. 

Công an huyện Thới Lai đã xử phạt vi phạm hành chính đối với những người chơi đề.

Kế toán trạm BOT T1 Cần Thơ lấy tiền tỷ bán vé đi đánh đề

Kế toán trạm BOT T1 Cần Thơ lấy tiền tỷ bán vé đi đánh đề

Nguyễn Hoàng Huy, kế toán của BOT T1 ở Cần Thơ được xác định lấy tiền tỉ của trạm đi đánh đề và tiêu xài cá nhân. 

T.Chí