Vừa thấy Tân bước ra trước cửa nhà, Tuấn Anh cầm dao chạy tới đâm hai nhát khiến thanh niên 23 tuổi đổ gục.

Ngày 10/10, Phòng CSĐT về trật tự xã hội (PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữ Phạm Ngọc Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) để làm rõ về hành vi Giết người.

{keywords}

Nghi can Phạm Ngọc Tuấn Anh

Theo thông tin ban đầu, trước đó 2 ngày, trong lúc nói chuyện, giữa Tuấn Anh và Vũ Đình Quyết (29 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) có xảy ra mâu thuẫn.

Quyết đã kể lại sự việc cho cháu ruột là Vũ Minh Tân (23 tuổi). Tối cùng ngày, cả 3 sau đó đã hẹn nhau đến nhậu tại nhà của người quen để nói rõ chuyện.

Tại đây, 2 chú cháu Quyết, Tân cùng xông vào đánh Tuấn Anh nhưng được mọi người can ngăn. Quyết, Tân cũng rời cuộc nhậu về nhà.

Tức tối khi bị đánh, Tuấn Anh gọi điện cho Tân và biết người này đang ở nhà. Nam thanh niên 22 tuổi đã mang theo dao nhọn tới “nói chuyện” với Tân.

Khi Tân đang ở trước cửa nhà, Tuấn Ạnh đâm hai nhát vào tim và phổi khiến nạn nhân đổ gục rồi nhanh chóng bỏ đi.

Người nhà khi phát hiện Tân nằm bất động đã đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nhận tin báo, Công an TP Bà Rịa đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể, truy tìm hung thủ.

Biết không thể trốn thoát, Tuấn Anh đã ra đầu thú, khai nhận hành vi sau 1 ngày trốn chạy.

Thạch Quý