TAND cấp cao tại Đà Nẵng hôm nay (28/4) mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Phú Phong (SN 1996, trú tại xã Hòa An, huyện Krông Pắk) về tội giết người.

Trước đó, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phong 12 năm tù giam. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì gia đình bị cáo đã bồi thường thường thiệt hại, được gia đình bị hại viết đơn bãi nại.

Theo hồ sơ, cuối tháng 12/2018, Phong cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại quán trên địa bàn thị trấn Phước An (Krông Pắk).

{keywords}
Bị cáo Phạm Phú Phong tại phiên tòa phúc thẩm

Đến khoảng 22g30 cùng ngày, Phong ra về thì bắt gặp nhóm của anh Trần Văn D. (SN 1992, trú thị trấn Phước An, Krông Pắk) dưới tầng hầm quán karaoke.

Lúc này, D. điều khiển xe máy lên giữa dốc của tầng hầm rồi dừng lại kéo ga cho bánh quay tròn, gây ra tiếng ồn.

Cho rằng D. nẹt pô để khiêu khích, Hồ Văn Vinh (nhóm của Phong) cầm mũ bảo hiểm đánh D.. Thấy D. bị đánh, nhóm bạn đi cùng đã dùng mũ bảo hiểm chạy tới đánh Vinh ngã xuống đường.

Lúc này, Phong đang ở dưới tầng hầm nhìn thấy Vinh bị đánh nên lấy một cây gậy ba khúc bằng kim loại trong cốp xe của mình chạy tới đánh vào đầu D..

2 nhóm sau đó lao vào rượt đuổi đánh nhau. D. bị Phong dùng gậy ba khúc đánh trúng vào trán và tay nên bỏ chạy. Bình cũng bị Phong đánh trúng trán và tay.

Thấy nhóm đối thủ bỏ chạy, Phong cùng nhóm bạn đi về. Danh và Bình sau đó được mọi người đưa vào viện cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y về thương tích, Trần Văn Bình bị thương tích 4%; Trần Văn D. tổn hại 15% sức khỏe.

Tại phiên tòa, D. kháng cáo đề nghị hủy án điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng không có chuyện bỏ lọt tội phạm.

HĐXX đã tuyên phạt Phạm Phú Phong 10 năm tù giam.

Đâm chết 'vợ hờ', trọng thương tình địch khi thấy 2 người nằm ôm nhau

Đâm chết 'vợ hờ', trọng thương tình địch khi thấy 2 người nằm ôm nhau

Trở về nhà, phát hiện “vợ hờ” đang nằm chung giường với tình địch, người đàn ông ở Đắk Nông nổi cơn cuồng ghen, dùng dao đâm tới tấp các nạn nhân khiến một người chết.

Trùng Dương