- Trang rủ nữ tiếp viên karaoke vào nhà nghỉ để qua đêm rồi sát hại cướp toàn bộ tài sản. 

Ngày 7/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lương Xuân Trang (SN 1991, trú xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

{keywords}

Đối tượng Trang tại cơ quan điều tra.

Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 19 ngày 5/11, Trang cùng 3 người bạn rủ nhau vào quán karoke ở thị trấn Ea Kar (Đắk Lắk) để hát. 

Quá trình hát, nhóm của Trang yêu cầu chủ quán gọi 4 tiếp viên nữ đến hát cùng. Tại đây, Trang đặt vấn đề với nhân viên tên Hà Thị Hoàn (trú xã Cư Ni, Ea Kar) muốn được quan hệ tình dục. Hoàn đồng ý và ra giá 500 nghìn đồng đi qua đêm.

Tàn cuộc hát, Trang ra lấy xe máy BKS 81P4-2880 của chị Hoàn rồi cả hai chở nhau đến một nhà nghỉ ở thị trấn Ea Kar để quan hệ tình dục và ngủ qua đêm.

Khoảng 6h sáng ngày 6/11, Trang thức dậy thấy chị Hoàn đang ngủ say nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản và chiếc xe máy. Trang dùng tay đánh mạnh vào gáy chị Hoàn rồi dùng khăn tắm quấn đè lên mặt cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Gây án xong, Trang lục giỏ xách chị Hoàn lấy 1.250.000 đồng, 2 điện thoại di động và chìa khóa xe máy, sau đó đóng cửa phòng xuống lấy xe máy BKS 81P4-2880 của nạn nhân bỏ về nhà bố vợ ở xã Ea Đar. 

Trên đường đi, Trang vào một tiệm sửa xe máy tháo biển số xe bỏ vào cốp để tránh bị phát hiện.

Khoảng 14h cùng ngày, Trang đến trung tâm xã Ea Đar ăn nhậu với bạn thì đã bị công an bắt giữ. Bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp toàn bộ tài sản chiếm đoạt của nạn nhân.

Trùng Dương