- Hợi đăng tải clip "nóng" của hai người lên mạng xã hội, đưa những hình ảnh hai người ân ái lên tài khoản Facebook để ép T. phải đưa cho hắn 20 triệu đồng.

Ngày 20/5, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa khởi tố bị can, tạm giam Vũ Văn Hợi (33 tuổi, ở huyện Bình Giang, Hải Dương) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 6/2015, Hợi quen chị T. qua mạng xã hội Zalo và nhanh chóng chiếm được cảm tình của cô gái.

Trong một lần đến nhà Hợi chơi, T. và Hợi đã quan hệ tình dục. Hôm đó, Hợi đã dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái.

Sau thời gian yêu nhau, phát hiện Hợi đã có vợ con, T. đã chủ động nói lời chia tay.

Cố tìm cách nối lại tình cảm với nhân tình không được, Hợi đăng tải clip "nóng" của hai người lên mạng xã hội, đưa những hình ảnh hai người ân ái lên tài khoản Facebook để ép T. phải đưa cho hắn 20 triệu đồng.

Nhận được đơn tố cáo của T., cơ quan công an đã triệu tập Hợi. Tại cơ quan điều tra, hắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình rồi sau đó bỏ trốn.

Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hợi. Đến 17/5, Hợi bị bắt giữ.

T.Nhung