Nguồn thông tin cho hay, công an Q. Tân Phú, TP.HCM vừa triệt phá một băng nhóm cưỡng đoạt tài sản từ hình thức gian lận lô đề bằng công nghệ cao.

Bước đầu công an tạm giữ 12 nghi can để sàng lọc vai trò và xử lý. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi của băng nhóm trên.

{keywords}

Ghi lô đề. Ảnh minh họa

Được biết vụ việc xuất phát từ trình báo của bà Lục Thị Thu T (41 tuổi) là một người hành nghề ghi lô đề tại địa bàn P. Tân Quý, Q. Tân Phú. Theo bà T, ngày 5/10 vừa qua có một nhóm thanh niên hung hãn mang theo hung khí và súng đạn hoa cải đến tận nhà bà để uy hiếp, đòi 1 tỷ đồng.

Theo bà T, trong số này có người chơi lô đề thông qua đại lý của bà và trúng 1 tỷ đồng. Bà T nghi ngờ những người này gian lận, nhưng do áp lực từ nhóm đòi nợ, bà phải chung chi 150 triệu đồng. Dù thế nhóm đối tượng liên tục uy hiếp để đòi tiền...

Biết hoạt động ghi đề làm phạm pháp, nhưng bị các đối tượng hung hãn uy hiếp đến tính mạng và các thành viên trong gia đình, nên buộc bà T phải trình báo công an, nhờ can thiệp.

Tiếp nhận trình báo, công an Q. Tân Phú vào cuộc và sau đó lần lượt bắt giữ 12 nghi can có liên quan.

Qua điều tra, công an làm rõ, Nguyễn Quang Dũng (52 tuổi) và Lê Thanh Tâm (39 tuổi, cùng ngụ Q. Tân Phú) có đánh lô đề với 1 đường dây mà bà T là đại lý trung gian. Dũng và Tâm đánh lô đề thông qua hình thức nhắn tin điện thoại cho bà T.

Sau đó Dũng, Tâm thuê người sử dụng công nghệ cao thay đổi nội dung tin nhắn cá cược. Do đó từ không trúng, số đối tượng này thành trúng lô đề với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau đó các đối tượng kéo gặp bà T để đòi số tiền thắng độ này. Khi chúng gây áp lực, bị đe doạ, bà T đã đưa cho nghi can Dũng 150 triệu đồng. Đến ngày 5/10, Tâm kéo theo nhiều đối tượng khác, trang bị súng hoa cải đến nhà tìm gặp, gây áp lực với bà T đòi tiền.

Anh Sinh