- Trong lúc cự cãi, Phú cầm rựa chém đối phương gần đứt lìa tay phải và bàn chân phải.

Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Vương Thanh Phú (36 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, tạm trú huyện Trảng Bom) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, giữa Vương Thanh Phú và anh Trần Văn Q. (34 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) có mâu thuẫn từ trước.

Lúc 10h cách đây hai ngày, tại quán cà phê ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Phú gặp anh Q. và xảy ra to tiếng.

Bực tức, Phú đã dùng rựa chém nhiều nhát vào người anh Q.

Người đàn ông 34 tuổi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng gần đứt lìa khuỷu tay phải và bàn chân phải.

Ngay sau sự việc, công an vào cuộc xác minh và bắt giữ nghi can Vương Thanh Phú.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Phú khai nhận hành vi chém anh Q. gây thương tích nặng.

Thạch Quý