Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) hôm nay cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Văn Bá Khắc Mẫn (20 tuổi, ngụ xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Mẫn được xác định vượt hàng trăm km từ Tây Nguyên xuống Vĩnh Long để đưa "người yêu nhí" vào nhà trọ rồi giao cấu. 

{keywords}
Mẫn tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo công an, mới đây người dân trình báo về việc em Trang (tên đã đổi, 15 tuổi, ngụ xã Tân Hội) bị Mẫn dụ dỗ xâm hại nhiều lần. Công TP Vĩnh Long vào cuộc xác minh, điều tra. Đồng thời mời Mẫn về trụ sở làm việc. Mẫn khai từ cuối năm 2018 thì quen biết em Trang qua mạng xã hội. Sau đó, cả hai nảy sinh tình cảm. 

Khoảng tháng 2 và tháng 4/2019, Mẫn từ Tây Nguyên xuống Vĩnh Long gặp mặt em Trang. Sau đó, cả hai thuê phòng trọ tại xã Tân Hội sống chung nhiều ngày và tự nguyện quan hệ tình dục với nhau.

Kiểm tra nhà trọ, phát hiện gã đàn ông giao cấu với bé gái 14 tuổi

Kiểm tra nhà trọ, phát hiện gã đàn ông giao cấu với bé gái 14 tuổi

Khi kiểm tra nhà trọ, cảnh sát ở miền Tây phát hiện nam thanh niên có hành vi giao cấu với bé gái 14 tuổi.

H.Thanh