Đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Xuân xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong. Nghi phạm là anh trai của nạn nhân.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 28/10, Đỗ Trường Giang (37 tuổi), trú tại TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tới nhà em gái tại khu tái định cư Phú Xuân (thuộc xã Phú Xuân, TP Thái Bình) để gặp mẹ đẻ mượn sổ hộ khẩu. Người này mượn sổ hộ khẩu để về tách hộ.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ việc 

Lúc này, chị Đ.Q.T. (34 tuổi) có ở nhà nên hai anh em xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, sau đó Đỗ Đình Giang đã dùng tay bóp cổ chị T. đến khi nạn nhân bất động.

Chị T. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong. Sau khi gây ra cái chết cho em gái, người này đến trụ sở Công an TP Thái Bình đầu thú.

Được biết, chị T. đã lấy chồng ở huyện Hưng Hà nhưng mới về xã Phú Xuân mua đất và xây nhà. Hiện tại, chị T. đã có 2 con, trong đó có một bé đang học tiểu học, 1 bé mới sinh được 3 tháng. Còn mẹ chị T. tới nhà con gái để chăm con cháu mới sinh.
Nhận được thông tin, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình phối hợp với đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra vụ án.

Nguyễn Thu Hằng

Thừa nhận sát hại bố mẹ và em gái, nguồn cơn khi ở tù không được thăm nuôi

Thừa nhận sát hại bố mẹ và em gái, nguồn cơn khi ở tù không được thăm nuôi

Thời gian chấp hành án phạt tù, nhiều lần đề nghị gia đình đưa 2 con đến trại thăm nuôi không được, Hiếu nảy sinh ý định sát hại bố mẹ và em gái.