Khi vừa bước xuống xe, nhóm 4 đối tượng đi xe máy lao tới rồi 2 tên côn đồ bất ngờ xông ra đánh hội đồng vị giám đốc đến ngất xỉu.

Nạn nhân vụ việc là anh Đặng Thành Chung, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nguyên ở quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Theo anh Chung phản ánh, chiều tối ngày 7/3, khi anh vừa bước xuống xe ô tô mở cửa văn phòng công ty tại đường Hùng Vương thì đột ngột có 4 đối tượng lạ mặt bịt khẩu trang, đi trên 2 xe máy lao tới.

{keywords}

Ông Đặng Thành Chung vẫn đang phải ở lại bệnh viện để theo dõi - Ảnh: Thủy Lệ/Tuổi trẻ

Chưa biết chuyện gì xảy ra thì 2 tên côn đồ ngồi sau cầm gậy, côn lao vào đánh hội đồng tới tấp vị giám đốc này. Theo phản xạ, anh Chung bỏ chạy nhưng vẫn bị các đối tượng đuổi theo đánh đến khi nạn nhân gục ngã.

Khi thấy anh Chung ngất xỉu thì bọn chúng ra xe có 2 đối tượng chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, người dân phát hiện vụ việc đã hô hoán và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp.

Theo kết quả điều trị của Bệnh viện Việt Tiệp, anh Chung bị đa chấn thương: gãy tay trái, tổn thương tại vùng mặt phải khâu 5 mũi, chấn thương sọ não phải khâu 8 mũi. Đến chiều ngày 9/3, anh Chung vẫn đang được theo dõi điều trị tại bệnh viên.

Khi được hỏi về nguyên nhân vụ truy sát này, anh Chung dự đoán có thể là xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn kinh doanh. Được biết, công ty Đức Nguyên kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa.

Sau khi nhận đơn phản ánh, Công an phường Sở Dầu đã tiếp nhận vụ việc, báo cáo Công an quận Hồng Bàng điều tra, làm rõ vụ việc.

(Theo Trí thức trẻ)