- Sát hại người em ruột, ông Nguyễn Khắc Quảng khai đã không làm chủ được cơn tức giận khi thường xuyên bị người em trai nhiều tiền án "bắt nạt".

Ngày 30/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay vừa tạm giữ Nguyễn Khắc Quảng (52 tuổi, ở TP Thái Nguyên) để làm rõ hành vi sát hại em trai ruột. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Doanh Đăng (50 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 29/8, khi ông Quảng đang ở nhà thì ông Đăng sang chơi. Xô xát giữa hai anh em đã xảy ra khi ông Quảng thấy em trai chửi, đánh con trai mình.

Trong lúc tức giận, ông Quảng đã dùng điếu đánh em trai. Sau đó, ông Quảng tiếp tục dùng dao chọc tiết lợn đâm vào mạng sườn em trai mình khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Tại cơ quan điều tra, ông Quảng khai, hành động của ông là do bực tức đã dồn nén nhiều năm nay. Theo lời ông Quảng, ông thường bị người em trai mang nhiều tiền án, tiền sự "bắt nạt", đánh đập.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung