Chiều nay, ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trong thời gian được tại ngoại chờ xử vụ án khác thì đối tượng Phan Văn Thìn (SN 1988, trú thôn Thanh Mỹ) lại đánh mẹ chấn thương sọ não.

{keywords}
Chân dung nghịch tử Phan Văn Thìn

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 11/2, Phan Văn Thìn xảy ra mâu thuẫn với mẹ là Nguyễn Thị L. (SN 1966) và đẩy bà ngã đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh.

Bà L. sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng phải chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội).

Theo Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan, Thìn là đối tượng bất hảo, đi đòi nợ thuê; đang bị điều tra vì bắt giữ người trái phép.

Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị đã triệu tập đối tượng Thìn lên làm việc.

“Phan Văn Thìn đang là bị can trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật, đã bị khởi tố vào tháng 1 vừa qua. Nay đối tượng lại tiếp tục có dấu hiệu phạm tội", ông Đường nói.

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giam đối tượng 2 tháng để phục vụ cho công tác điều tra.

Ngày 18/2, theo thông tin từ Đại úy Lê Viết Đường, dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng bà Nguyễn Thị L. đã tử vong.

Công an huyện Cẩm Xuyên đã khám nghiệm tử thi người mẹ để có căn cứ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương

Phó phòng ngân hàng giết cha, chém mẹ và em gái bị khởi tố

Phó phòng ngân hàng giết cha, chém mẹ và em gái bị khởi tố

Công an Nghệ An gửi mẫu máu của Tuấn ra Hà Nội để xác định đối tượng có dùng ma túy trước khi gây án hay không.