- Thấy số nữ trang trưng bày trong tủ, nữ quái 39 tuổi nhanh tay hốt hết rồi bỏ chạy nhưng bị 2 học sinh cấp 2 phát hiện bắt giữ.

Sáng 11/2, khi đang phát nước miễn phí cho khách hành hương ở lễ hội chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), 2 em Nguyễn Thanh Lộc (13 tuổi) và Ông Như Bảo Thạch (12 tuổi) phát hiện người phụ nữ lẻn vào tiệm vàng gần đó.

Thấy người này có hành vi trộm trang sức, Lộc và Thạch cùng truy hô thì “nữ quái” vội vàng tháo chạy.

{keywords}
Nguyễn Thị Minh An tại cơ quan công an

Lúc này, anh Vương Minh Sang (31 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) biết chuyện liền cùng 2 em học sinh truy đuổi và bắt giữ được người phụ nữ cùng tang vật giao công an.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Minh An (39 tuổi, ngụ khu phố Chánh Lộc 6, phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một).

An lợi dụng lúc có đông du khách hành hương viếng chùa Bà Thiên Hậu thì lẻn vào tiệm vàng để trộm cắp tài sản.

Cơ quan chức năng xác định số trang sức mà nữ quái này trộm được là trang sức giả, dùng để trưng bày.

Hai em Nguyễn Thanh Lộc (13 tuổi) và Ông Như Bảo Thạch (12 tuổi) đang là học sinh tại trường THCS Phú Cường.

Thạch Quý