Ngày 11/6, TAND TP Cần Thơ xét xử bị cáo Nguyễn Văn Triều, ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 3/1, Triều tổ chức uống rượu tại nhà và có mở thùng loa kẹo kéo hát karaoke. Thấy con rể hát karaoke ồn ào, gây ảnh hưởng đến hàng xóm nên ông Lê Văn Mách (cha vợ Triều) đi sang nhắc nhở. Triều không nghe mà còn buông lời thách thức cha vợ: “Nhà tôi, tôi muốn mở sao kệ tôi”.

{keywords}
Bị cáo Triều tại tòa 

Nghe vậy, ông Mách lấy ghế ném vào ném về phía Triều nhưng không trúng. Triều cầm dao bước sang nhà cha vợ thì gặp chị Phan Thị Thúy (con dâu ông Mách, em dâu với Triều).

Cho rằng chị Liên đã xúi giục cha vợ ném ghế về phía mình, Triều bất ngờ cầm dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Chị Liên được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Triều thể hiện tính chất côn đồ, xem thường pháp luật. Bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác và gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nên tòa tuyên mức án tù chung thân. 

Đâm chị của chú rể vì bị kêu ngưng hát karaoke tại đám cưới

Đâm chị của chú rể vì bị kêu ngưng hát karaoke tại đám cưới

Nam thanh niên tức giận vì đang hát karaoke tại đám cưới nhưng bị kêu ngưng, nên cầm kéo đâm chị của chú rể hai nhát. 

T.Chí