Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Hữu Tình (55 tuổi, trú tại xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Vào đêm 23/6, rẫy keo 3.145 cây hơn 1 năm tuổi của gia đình anh Phùng Văn Huệ (trú tại xã Thành Sơn) trồng tại xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) bị kẻ gian phá hoại.  

Trước đó, anh Huệ mua lưới thép B40 về rào nhưng liên tục bị kẻ gian cắt đứt. Các cây keo đang phát triển tốt đều bị chặt sát gốc.

 

{keywords}
Anh Huệ đau xót trước việc vườn keo bị phá hoại

Qua điều tra, Công an huyện Con Cuông xác định Nguyễn Hữu Tình là người chặt phá số cây trên nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tình khai báo, mình và gia đình anh Huệ cùng thuê một mảnh vườn để trồng cây, do mâu thuẫn cá nhân nên Tình đã phá hoại vườn của hàng xóm.

Vụ việc đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bí thư, Chủ tịch xã bị tố dùng dao lột vỏ rừng keo của dân

Bí thư, Chủ tịch xã bị tố dùng dao lột vỏ rừng keo của dân

Huyện uỷ Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đang làm rõ thông tin tố cáo ông Trần Văn Cân, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Phong Xuân dùng dao phá hoại nhiều cây keo tràm của dân.

Phạm Tâm