- 2 vụ hỗn chiến tại huyện Hóc Môn và Củ Chi đã làm 3 thanh niên tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi và Hóc Môn điều tra, truy xét, xử lý 2 vụ trọng án xảy ra ở 2 quán karaoke làm 3 người chết.

Vụ mới nhất xảy ra lúc 23h30 đêm 1/10 tại quán karaoke P.N thuộc ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

2 người tử vong được xác định là Nguyễn Anh Q. và Đặng Quang H. (đều 18 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi). Ngoài ra vụ việc này còn làm 2 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, đêm 1/10 nhóm Q., H. và 1 số người khác đi hát hò tại quán karaoke nói trên. Trong lúc vui chơi thì xảy ra mâu thuẫn, Q. dùng dao mang theo tấn công 2 người là anh Vày Lâm S. (23 tuổi, quê Đồng Nai) và anh Mai Quốc T. (21 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) bị thương tích ở bụng và tay.

Thấy vậy H. xông vào can ngăn bị Q. đâm vào ngực trọng thương. Tuy nhiên H. cũng gắng gượng, dùng dao mang theo đâm vào ngực làm Q. gục tại chỗ.

Những người có mặt trong quán karaoke đã đưa nhóm 4 người này vào bệnh viện cấp cứu, nhưng Q. và H. đã tử vong.

Trước đó, đêm 29/9 tại quán karaoke N.Y ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn cũng xảy ra 1 vụ trọng án tương tự làm 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Hồ Vĩnh P. (33 tuổi, ngụ tại huyện này).

Anh P. cùng 2 người bạn khác đi hát karaoke tai quán N.Y. Khoảng 22h30 đêm, 2 thanh niên lạ mặt đến tìm P. nói chuyện.

Bất ngờ 2 thanh niên rút hung khí tự chế tấn công, chém anh P. gục tại chỗ rồi tẩu thoát. Anh P. tử vong ngay tại hiện trường.

Anh Sinh