- Sau khi lẻn vào nhà Trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức, Nhân đã ngắt camera an ninh rồi dùng thang trèo lên lấy trộm tổ yến.

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội Giết người, Cướp tài sản.

{keywords}

Nghi can Châu Minh Nhân tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, chiều 24/10, Nhân lẻn vào nhà ông Bùi Xuân Thường - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy Châu Đức để trộm tài sản.

Biết trên tầng thượng nhà ông Thường nuôi yến nhưng có hệ thống camera an ninh, Nhân mặc áo mưa, đội nón để tránh bị phát hiện rồi ngắt điện.

Khi thấy an toàn, Nhân dùng thang trèo lên lấy trộm tổ yến và tiếp tục lục lọi trong nhà ông Thường.

Lúc này, Nhân bị con trai ông Thường là B.P.Đ.T. (17 tuổi) phát hiện, kẻ thủ ác đã dùng tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nghĩ nạn nhân chưa chết, hắn dùng dây trói tay chân rồi đưa nạn nhân vào khu nhà kho, phủ tấm chăn lên đầu.

Nhân tiếp tục lên tầng trên căn nhà mở két sắt. Lúc này bà P.T.Ng. (48 tuổi, vợ ông Thường) vừa về nhà thì bị Nhân dùng tuýp sắt đánh vào người sau đó dùng dây điện siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong

Gây án xong, Nhân lấy nhẫn vàng, hoa tai, ví tiền, điện thoại, xe máy...của nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường.

6h30 ngày 26/10, Châu Minh Nhân bị công an bắt tại TP.HCM.

Thạch Quý