- Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an hôm nay ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 bị can trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác.

Cụ thể, Cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đài (SN 1969), trú tại phường Bách Khoa; Lê Thu Hà (SN 1982), tạm trú tại phường Bùi Thị Xuân, cùng quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Văn Đài

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm: Phạm Văn Trội (SN 1972), trú tại xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội; Nguyễn Trung Tôn (SN 1972), trú tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Trương Minh Đức (SN 1960), trú tại phường 15, quận 8, TP.HCM; Nguyễn Bắc Truyển (SN 1968), trú tại phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM.

Các bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại Điều 79 bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt Nguyễn Văn Đài vì hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Bắt Nguyễn Văn Đài vì hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Tuyên phạt Trần Thị Nga 9 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt Trần Thị Nga 9 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước

TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Nga 9 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Cựu nhân viên Đài truyền hình lãnh án vì tuyên truyền chống Nhà nước

Cựu nhân viên Đài truyền hình lãnh án vì tuyên truyền chống Nhà nước

Bị cáo Nguyễn Đình Ngọc (bút danh Nguyễn Ngọc Già) bị tuyên mức án 4 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điểm c, khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự

Ba phụ nữ nhận án vì tuyên truyền chống Nhà nước

Ba phụ nữ nhận án vì tuyên truyền chống Nhà nước

Với hành vi tạo ra các lá cờ, tài liệu chứa những nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước, có những hành động kêu gọi đòi lật đổ chính quyền, ba người phụ nữ nhận mức hình phạt tổng cộng 10 năm tù.

Viết bài hát chống Nhà nước, nhận án 6 năm tù

Với hành vi sáng tác bài hát, tham gia một số hoạt động có nội dung chống phá Nhà nước, bị cáo Trần Vũ Anh Bình (38 tuổi, TP.HCM) đã bị tuyên phạt mức án 6 năm tù.

M.Anh