Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 6/8, Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) nhận được thông tin về việc tại nhà nghỉ Chiều Tín (ở phố Năm Dân, thị trấn Phát Diệm) xảy ra vụ chém người gây thương tích rất nặng. Nạn nhân là chị L.H.A.Đ (SN 1990, ở Cần Thơ).

{keywords}
Nguyễn Văn Đồng tại cơ quan công an 

Khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khám nghiệm hiện trường; truy bắt Nguyễn Văn Đồng khi đang lẩn trốn cách hiện trường vụ án khoảng 5km. Nghi phạm đang tìm cách vượt sông, trốn sang tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai là Lâm Phong, được mẹ đưa sang Trung Quốc từ nhỏ nên không nhớ quê quán ở đâu. Đầu tháng 5/2021, Phong bị phía Trung Quốc trục xuất về Việt Nam. Ở Việt Nam, người này cách ly tập trung để phòng Covid-19 tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Trong quá trình cách ly, Phong quen chị Lê Thị Anh Đ. (SN 1990, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), sau đó do mâu thuẫn bột phát dẫn đến sự việc trên. 

Nhận thấy nghi phạm khai báo quanh co, muốn che giấu về nhân thân, lai lịch. Sau 10 giờ đấu tranh, đối tượng đã khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, ở xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đồng để điều tra về hành vi giết người. 

Bắt kẻ chém người phụ nữ trọng thương tại nhà nghỉ ở Ninh Bình

Bắt kẻ chém người phụ nữ trọng thương tại nhà nghỉ ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình hôm nay (7/8) cho biết, đơn vị đang tạm giữ một nghi phạm để điều tra về vụ án chém người dã man xảy ra tại nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kim Sơn.

Nhị Tiến