Hiện trường vụ án tại xã Lương Hòa huyện Bến Lức khiến anh Sang tử vong, chị Đa nguy kịch.

Chiều 10/9, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 02) Công an Long An cho biết đã khởi tố vụ án giết người tại xã Lương Hòa (huyện Bến Lức). Đối tượng Danh Mel (tự Mom, 20 tuổi ấp Giồng Giữa, xã Nam Thái, huyện Tịnh Biên, An Giang) đã được di lý từ Công an huyện Bến Lức về Công an tỉnh để tạm giữ hình sự. Chị Đa (tự Châu) hiện vẫn đang được cấp cứu tại TP.HCM trong tình trạng nguy kịch. 

Nạn nhân tử vong trong vụ việc là Trần Văn Sang (33 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. 

Tại cơ quan điều tra, Danh Mel khai nhận, khoảng 16h10' ngày 9/9, Danh Mel chở chị ruột là Thị Chanh Đa (tự Châu) từ công ty về nhà. Khi đến chợ tự phát thuộc xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), hai người dừng lại mua đồ về phòng trọ nấu ăn. Trước đó, chị Đa đã kể chuyện chị và Sang chia tay cho Mel nghe, nguyên nhân do hai người bất hòa. 

Nhiều tiểu thương ở chợ chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn.

Khi hai người đang mua đồ thì Sang chạy xe máy đến chợ rồi tiến lại chỗ chị Đa để hỏi lý do chia tay. Lúc này, Mel đứng cách đó mấy mét để quan sát. Vài phút sau, Sang rút dao cất giấu trong người ra đâm liên tiếp vào người chị Đa khiến chị Đa gục tại chỗ. 

Thấy Sang đâm chị Đa xong bỏ chạy, Mel rút con dao gấp trong túi quần ra chặn đường. Khi Sang chạy tới, Mel đâm liên tiếp vào ngực, bụng, đùi và sau gáy khiến Sang té ngã ngữa xuống nền chợ, máu chảy ướt cả quần áo.

Dù được người dân sơ cứu kịp thời nhưng Sang tử vong trên đường tới Bệnh viện. Chị Đa cũng trọng thương, đang nguy kịch.

p

Kẻ cướp đâm chết người phụ nữ ở Quảng Ninh rồi tự tử ở cổng chợ

Kẻ cướp đâm chết người phụ nữ ở Quảng Ninh rồi tự tử ở cổng chợ

Trình đi theo chị V. tới cổng chợ định cướp. Khi bị phát hiện, tên này dùng dao đâm nạn nhân chết tại chỗ, rồi tự đâm vào bụng mình.

Theo Dân trí