Khoảng 21h45 tối qua, tại ngõ 609 đường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm), Dương Quang Bình (43 tuổi) có biểu hiện nghi ngáo đá, tự đốt xe máy rồi xông vào nhà đâm chết em rể là nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi), sau đó uy hiếp nhiều thành viên trong gia đình. 

Công an quận Hoàn Kiếm cử lực lượng đến hiện trường, cảnh sát 113 tiếp cận khống chế Bình và sơ tán các nạn nhân.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà tang lễ bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để người nhà lo hậu sự. 

{keywords}
Dương Quang Bình bị cơ quan chức năng khống chế

NSƯT Vũ Mạnh Dũng là một trong những giọng ca opera số 1 của Việt Nam hiện nay.

Anh từng đoạt nhiều huy chương và giải thưởng như: Huy chương vàng bài hát “Người là niềm tin tất thắng” của nhạc sĩ Chu Minh, hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004; giải nhì cuộc thi hát “Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc năm 2009”; Huy chương vàng vai diễn Anh Hà trong vở nhạc kịch Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015; Cúp vàng “Festival mùa xuân tháng tư 2016” tại Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên.

An Phương

Nhân chứng xót xa kể thời điểm nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm tử vong

Nhân chứng xót xa kể thời điểm nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm tử vong

Bà L. trú phường Bạch Đằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bà nghe tiếng la hét từ khu vực nhà NSƯT Vũ Mạnh Dũng rồi thấy từ ngõ 609 lửa, khói bốc lên.