- Định lấy trộm điện thoại thì bị phát hiện, Đông dùng dao khống chế, cướp luôn chiếc lắc vàng trên tay nạn nhân.

Ngày 17/4, tại xã Trung Tâm, huyện Lục Yên (Yên Bái) vừa xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là chị Vũ Thị Huyền, chủ một cửa hàng tạp hóa.

Vào thời gian trên, Hà Văn Đông (trú tại thôn Khe Móc, xã Tân Hương, huyện Yên Bình) ngồi uống nước tại quán tạp hóa của chị Huyền. Thấy chị Huyền sơ hở, Đông liền lấy trộm chiếc điện thoại Samsung.

{keywords}
Ảnh minh họa 

Đúng lúc đó, chị Huyền phát hiện sự việc. Thấy trên tay chị Huyền đeo lắc vàng, Đông lấy dao nhọn uy hiếp nạn nhân đưa xuống nhà bếp. Tại đây, Đông cướp lắc vàng trên tay nạn nhân rồi bỏ trốn.

Sự việc sau đó được chị Huyền trình báo với công an xã Yên Bình. 

Ngày 18/4, trao đổi với phóng viên, ông Thiều Mạnh Đức, Trưởng công an xã Trung Tâm cho biết, sau khi sự nhận được tin báo của chị Vũ Thị Huyền, công an xã Trung Tâm đã xuống hiện trường để xác minh. 

Tài sản của chị Huyền bị cướp được xác định gồm 1 chiếc điện thoại Samsung và 1 lắc vàng 5 chỉ.

Cũng theo vị Trưởng công an xã, Hà Văn Đông từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đông vừa ra tù được vài tháng nay. Đông và nạn nhân vốn có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Sau khi ra Tù, Đông vẫn thường qua lại quán tạp hóa của chị Huyền.

Hiện công an huyện Lục Yên đang tích cực truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát là do ghen tuông

Nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát là do ghen tuông

Bước đầu công an tiếp xúc, nghi can khai báo là do ghen tuông vì nghi ngờ bạn gái có người mới nên đã ra tay sát hại...

Nam sinh sát hại bạn gái và nỗi đau hai người mẹ

Nam sinh sát hại bạn gái và nỗi đau hai người mẹ

Người mẹ mất con ngồi như bất động ở băng ghế dài. Trước mặt bà, mẹ của bị cáo nước mắt như mưa nói lời xin tha thứ.

Nhị Tiến