Không thấy con gái về nhà, người thân đi tìm thì phát hiện cháu bé bị sát hại trong rẫy cà phê trong trạng thái lõa thể, miệng bị nhét áo.

Chiều nay, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, tại địa bàn xã Tam Giang, huyện Krông Năng vừa xảy ra vụ án một bé gái 7 tuổi bị hiếp dâm rồi sát hại dã man trong rẫy cà phê. 

{keywords}

Rẫy cà phê nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Nạn nhân được xác định là cháu Đ.Th.K.T. (7 tuổi), con gái của anh Đ.X.V. (44 tuổi, trú tại thôn Giang Thọ, xã Tam Giang).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút hôm qua, T. cùng chị gái sang nhà hàng xóm mượn cờ lê, mỏ lết về cho bố sửa xe. Mượn được dụng cụ, chị gái T. mang về, còn T. ở lại chơi và ăn mì tôm ở gốc cây bơ nhà hàng xóm. 

Đến tận chiều tối, gia đình vẫn không thấy cháu T. về nên đi tìm. 

{keywords}

Gia đình tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện T. nằm chết tại rẫy cà phê nhà hàng xóm, cách nhà hơn 100m. 

Cháu T. bị lột sạch quần áo, miệng bị bịt bằng chính chiếc áo của cháu. 

“Hiện trường cho thấy, cháu bé bị hiếp dâm rồi sát hại. Đơn vị đang đối phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân và truy bắt hung thủ” - Đại tá Nguyễn Văn Bôn thông tin. 

Ông Đinh Quang Bình – Trưởng thôn Giang Thọ cho biết, gia đình cháu T. có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Trùng Dương