Ngày 9/12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” và tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến khiến 1 người chết.

{keywords}
Hai đối tượng cầm đầu 2 nhóm: Nguyễn Ngọc An và Trần Thanh Bảo. Ảnh: Nghiêm Túc

Khoảng 17h50 hôm 5/12, người dân trình báo có 2 nhóm thanh niên cầm nhiều hung khí hỗn chiến ở khóm Đông An (phường Đông Xuyên). Vụ hỗn chiến làm 1 người bị thương, 1 người nhảy xuống sông bỏ trốn nhưng sau đó đã tử vong.

Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm.

Công an đã mời làm việc 22 người; thu giữ 9 dao tự chế, 2 kiếm Nhật, 6 chĩa sắt, bao tải dựng đá và 12 xe máy.

{keywords}
Hung khí công an thu giữ từ hai nhóm thanh niên

Quá trình điều tra, 2 nhóm thanh niên khai nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến do mâu thuẫn trong lúc đá bóng.

Hai nhóm do Nguyễn Ngọc An (38 tuổi) và Trần Thanh Bảo (19 tuổi), cùng ngụ TP Long Xuyên, cầm đầu gây ra vụ đánh nhau nói trên.

T.Chí 

Hai nhóm hỗn chiến vì mâu thuẫn trên mạng, chém luôn bảo vệ khu phố

Hai nhóm hỗn chiến vì mâu thuẫn trên mạng, chém luôn bảo vệ khu phố

Xảy ra mâu thuẫn trên mạng, hai nhóm thiếu niên ở Bình Dương mang hung khí hẹn nhau để giải quyết, thấy bảo vệ dân phố can ngăn thì đuổi chém.