Công an Q.9, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Tô Hoàng Anh Tuấn (SN 1966, ngụ Q.1) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Nạn nhân là ông Lê Tấn P (SN 1979, ngụ huyện Bình Chánh), là bạn thân của nghi can Tuấn.

{keywords}
Nghi can Tuấn tại cơ quan công an

Qua điều tra xác định, sáng 8/2 Tuấn rủ anh P đến phòng trọ gần định Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9 để nhậu với nhau.

Nhậu xong, ông P ở lại phòng trọ ngủ và đến sáng 9/2 thì cả 2 tiếp tục lai rai 

Chủ nhà trọ khó chịu, nhắc nhở thì ông P nổi nóng, cầm kéo trong phòng trọ bỏ vào túi định ăn thua với ông chủ trọ.

Lúc này Tuấn chạy theo can ngăn, kéo về lại phòng trọ nhậu tiếp. Khi đang nhậu, giữa Tuấn và ông P phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Lúc lời qua tiếng lại, Tuấn chụp lấy con dao có sẵn trong phòng tấn công, đâm vào cổ họng của bạn nhậu khiến ông P gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn. Ông P được đưa đi cấp cứu nhưng đến chiều 11/2 thì tử vong.

Qua truy xét, đến sáng 12/2 Công an Q.9 đã bắt giữ được Tuấn đang trốn ở 1 địa điểm gần nhà. Bước đầu, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Thanh niên ở Cần Thơ bị bạn nhậu đâm chết

Thanh niên ở Cần Thơ bị bạn nhậu đâm chết

Trong lúc nhậu, Lý Hoa ở Cần Thơ bị bạn dùng dao đâm trọng thương, sau đó người này được phát hiện nằm chết bên đường, trước cửa nhà. 

Phước An