- Nam thanh niên ở miền Tây do bị tát vào mặt ngay trên bàn nhậu nên dùng dao đâm chú ruột tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ Đỗ Việt Anh (19 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Đỗ Văn Hiếu (31 tuổi) – chú ruột của nghi can Việt Anh.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/10, Việt Anh đến nhà anh Hiếu nhậu đến say. Sau đó, thanh niên 19 tuổi về nhà ngủ. Đến chiều cùng ngày, anh Hiếu đến nhà Việt Anh rủ cháu trai sang nhà mình nhậu tiếp.

Trong lúc nhậu, giữa Hiếu và Việt Anh xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do Hiếu cho rằng cháu ruột hỗn láo nên tát mạnh vào mặt cháu trai.

Tức giận, Việt Anh chạy đi lấy dao rồi quay lại đâm chú ruột nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Việt Anh chạy về nhà uống thuốc sâu tự tử nhưng được người thân phát hiện kịp thời, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Con đâm chết cha dượng trước nhà trọ

Con đâm chết cha dượng trước nhà trọ

Bị con trai của vợ đâm, người đàn ông 38 tuổi được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Đâm chết cha ruột, nam sinh mặc đồng phục đi tự thú

Đâm chết cha ruột, nam sinh mặc đồng phục đi tự thú

Lúc 13h20 ngày 7/3/2016, tại trụ sở Công an phường 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), một thiếu niên mặc đồng phục học sinh rụt rè bước vào, xin tự thú về hành vi đâm cha ruột tử vong.

Nghịch tử điên cuồng đuổi theo đâm chết cha ruột

Nghịch tử điên cuồng đuổi theo đâm chết cha ruột

Sáng 13/9, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Linh (SN 1991, trú tổ 155, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu , TP Đà Nẵng) mức án chung thân về tội “Giết người”.... 

Sông Ngư