Vụ án mạng xảy ra chiều nay, tại 1 ngôi nhà ở hẻm 146 đường Nguyễn Chế Nghĩa, P.12, Q.8, TP.HCM.

Công an địa phương đang tạm giữ nghi can gây án tên là Phong, 23 tuổi. Nạn nhân là bà Hoa, cô ruột Phong, 59 tuổi.

{keywords}
 

Theo một số nhân chứng, 15h chiều, người dân xung quanh thấy đông cán bộ Công an chạy vào ngôi nhà trong hẻm nên chạy theo. Vào ngôi nhà trong hẻm, người dân và Công an phát hiện bà Hoa gục chết trên vũng máu. Cạnh thi thể nạn nhân có 1 chiếc búa dính máu.

Nghi can Phong có mặt tại ngôi nhà đã bị Công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Theo thông tin sơ bộ từ Công an, Phong bị nghi vấn dùng búa sát hại cô ruột. Sau khi gây án, Phong gọi điện báo cho Công an để tự thú.

Bà Hoa không có chồng nên sống với gia đình em ruột. Phong mới tốt nghiệp ra trường, đi làm về lĩnh vực xây dựng cùng cha.

Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị bác rể sát hại, vùi dưới đống gạch

Bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị bác rể sát hại, vùi dưới đống gạch

Nhận chở cháu vợ đi học, Toản giết hại cháu bé 7 tuổi rồi giấu xác dưới đống gạch trong vườn.

Phước An