Khoảng 9h30 sáng nay, người dân xóm Văn Học phát hiện ông Hồ Đăng Hội (SN 1969) tử vong trong ngõ gần nhà.

Tại hiện trường, nạn nhân cùng xe máy nằm dưới một tấm bạt được phủ nhiều cây ngô.

{keywords}
Hiện trường nơi thi thể ông Hội được phát hiện

Ít phút sau, Công an xã Quỳnh Bảng lại nhận được tin báo về việc chị Hồ Thị Hảo (SN 1974, trú ở xóm Văn Đông) bị 1 đối tượng lạ mặt dùng dao cứa cổ.

Nạn nhân bị mất nhiều máu, được người dân đưa đi cấp cứu. 

Sau khi có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng, Công an xác định nghi phạm là Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Vị trí nạn nhân Hội tử vong cách nhà nạn nhân Hảo tầm hơn 700m.

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng cho biết, theo lời khai ban đầu, đối tượng Kế thừa nhận mình gây ra 2 vụ việc trên.

Ông Hội và Kế là anh em họ, dịp này Kế đang về nhà ông Hội chơi. Nguyên nhân ban đầu có thể do xích mích chuyện tiền bạc.

Công an huyện Quỳnh Lưu đang cùng Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Chủ nhà trọ 79 tuổi bị sát hại dã man, cướp tài sản ở Bình Dương

Chủ nhà trọ 79 tuổi bị sát hại dã man, cướp tài sản ở Bình Dương

 Chiều nay, một chủ dãy trọ tại Bình Dương đã bị đối tượng khống chế, ra tay sát hại rồi cướp tài sản, tẩu thoát.

Phạm Tâm