Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công chuyên án tàng trữ trái phép hàng cấm, bắt giữ Nguyễn Đăng Mười (SN 1978) và con trai là Nguyễn Đăng Minh (SN 2000, cùng trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy).

{keywords}
Tang vật pháo lậu thu được

Trước đó, trưa ngày 6/12, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng liên quan khám xét khẩn cấp chỗ ở và những nơi liên quan của Nguyễn Đăng Mười.

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 27 thùng pháo lậu các loại với tổng trọng lượng hơn 900kg, 2 xe ô tô, 6 điện thoại di động và 25 triệu đồng tiền mặt…

{keywords}

Nguyễn Đăng Mười (ảnh trên, đầu tiên từ phải qua) và con trai bị bắt

Đây cũng là vụ án tàng trữ pháo lậu được phát hiện lớn nhất ở tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay. Vụ việc đang được điều tra, mở rộng. 

Trước đó, vào ngày 29/11, Công an Quảng Bình đã bắt quả tang 1 giám đốc doanh nghiệp tàng trữ trái phép 50 hộp pháo với tổng trọng lượng gần 70kg.

Hải Sâm 

Tài xế hít ma túy cho tỉnh ngủ, lái xe ‘ma’ chở 2 tạ pháo lậu

Tài xế hít ma túy cho tỉnh ngủ, lái xe ‘ma’ chở 2 tạ pháo lậu

 Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Văn dương tính với ma túy, chiếc xe 7 chỗ chở 200kg pháo lậu không có trên hệ thống đăng kiểm.