- Đồng ý chuyển đổi 86.765 m2 đất nông nghiệp thành đất ở sai quy định, nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu cùng thuộc cấp đã tiếp tay cho hành vi lừa đảo.

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang lên lịch xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (gọi tắt là dự án Metropolitan).

Trước đó, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy tố nguyên lãnh đạo công ty CP Địa ốc An Khang - chủ đầu tư dự án Metropolitan gồm: Ngô Thị Minh Phượng (Chủ tịch HĐQT), Trần Quý Dương (nguyên thành viên HĐQT), Đỗ Thùy Linh (Tổng giám đốc) và Vương Quốc Hải (Phó tổng giám đốc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Siêu dự án 13.000 tỷ là bãi đất trống

Liên quan vụ án này, có 5 cán bộ nguyên lãnh đạo TP Vũng Tàu cùng thuộc cấp cũng bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gồm Phan Hòa Bình (58 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu), Trương Văn Trí (43 tuổi, nguyên Phó chủ tịch TP Vũng Tàu), Vũ Quốc Tuấn (48 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN&MT), Nguyễn Trung Quốc (44 tuổi, nguyên cán bộ Phòng TN&MT), Nguyễn Thanh Sơn (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị).

Theo cáo trạng, công ty CP Địa ốc An Khang do Ngô Thị Minh Phượng và Trần Quý Dương cùng các cổ đông góp vốn thành lập để thực hiện dự án Metropolitan với quy mô 43ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 13.000 tỷ đồng.

Dự án dù chưa được các cấp thẩm quyền chấp thuận, cấp giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng và công ty cũng không có năng lực tài chính để thực hiện nhưng từ năm 2010 tới năm 2013, Phượng và Dương đã ký 321 hợp đồng huy động vốn trái luật, thu tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng của 287 người.

Lãnh đạo công ty An Khang chỉ dùng hơn 24 tỉ đồng đầu tư vào cơ sở hạ tầng dự án. Số tiền còn lại dùng vào mục đích cá nhân, trong đó bà Phượng chiếm đoạt hơn 259 tỷ đồng, ông Trần Quý Dương 116 tỷ đồng.

Tháng 9/2013, các khách hàng đã đồng loạt làm đơn tố cáo bà Phượng lên cơ quan chức năng.

Kết luận điều tra của công an xác định, nguyên Trưởng phòng TN&MT TP Vũng Tàu Vũ Quốc Tuấn cùng thuộc cấp không thẩm định 40 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 86.765 m2 đất nông nghiệp thành đất ở của công ty An Khang mà vẫn trình Chủ tịch và Phó chủ tịch TP Vũng Tàu là Phan Hòa Bình và Trương Văn Trí ký xác nhận.

Từ đây đã tiếp tay cho lãnh đạo công ty địa ốc An Khang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu Nguyễn Thanh Sơn không kiểm tra các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, dẫn đến phê duyệt quy hoạch cho dự án trùng lên phần diện tích đất công của Nhà nước và đất ở ổn định lâu dài của các hộ dân.

Nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch TP.Vũng Tàu bị khởi tố vì “ký bừa"

Nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch TP.Vũng Tàu bị khởi tố vì “ký bừa"

Cơ quan Công an cáo buộc, trong thời gian làm Chủ tịch TP.Vũng Tàu Phan Hòa Bình và cấp dưới ký hàng chục quyết định trái pháp luật về dự án Metropolitan làm thất thoát hàng chục tỉ đồng.

Cận cảnh "siêu dự án" khiến lãnh đạo Vũng Tàu bị khởi tố

Cận cảnh "siêu dự án" khiến lãnh đạo Vũng Tàu bị khởi tố

Trái ngược với thời điểm khởi công khá hoành tráng, sau 5 năm, siêu dự án Metropolitan – công trình khiến nhiều cán bộ TP.Vũng Tàu bị khởi tố nay vẫn là bãi đất trống, nhếch nhác.

Dân 'sập bẫy' dự án 8.000 tỷ khiến lãnh đạo Vũng Tàu bị khởi tố

Dân 'sập bẫy' dự án 8.000 tỷ khiến lãnh đạo Vũng Tàu bị khởi tố

Có khoảng 300 người dân tham gia dự án Metropolitan với số tiền 400 tỷ đồng, nhưng đến nay nền đất vẫn còn "trên giấy"... 

Khởi tố cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam

Khởi tố cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 người, trong đó có cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam Lê Quang Thung.

Cựu Chủ tịch VN Pharma phủ nhận chi 7,5 tỷ đồng hoa hồng cho bác sĩ

Cựu Chủ tịch VN Pharma phủ nhận chi 7,5 tỷ đồng hoa hồng cho bác sĩ

Dù được yêu cầu nhưng đại diện Bộ Công thương và Bộ Y tế vẫn không có mặt tại Tòa theo giấy triệu tập.

Thạch Quý