Sáng nay, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án tử hình đối với Hạng A Chinh (24 tuổi, trú huyện Mường Lát, Thanh Hóa) và Giàng Seo Chỉnh (26 tuổi, trú huyện Bảo Yên, Lào Cai) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Cả 2 đều là người dân tộc Mông. Sau khi nghe HĐXX tuyên án, hai đối tượng ôm con nhỏ vào lòng khóc nức nở.

{keywords}
Hai bị cáo ôm vợ con khóc tại phiên tòa sáng nay

Theo cáo trạng, khoảng 21h30, ngày 24/10/2019, Hạng A Chinh (tên gọi khác là Hà Văn Sính) và Giàng Seo Chỉnh đi ô tô BKS 29C-341.81 trên quốc lộ 8A. 

Khi bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) yêu cầu dừng xe ở địa phận thôn Cây Chanh (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), đối tượng đã lái xe đâm vào xe của lực lượng chức năng, sau đó tiếp tục lùi xe đâm vào 2 chiếc xe máy và xe container mới chịu dừng lại.

Chinh và Chỉnh nhanh chóng mở cửa xe để tháo chạy nhưng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 30 bánh heroin, hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp (tổng trọng lượng  là 10.571,9g heroin và 552,6g Methamphetamine) được cất giấu ở ghế ngồi phía sau của xe.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ Lào về Việt Nam để lấy 5.000 USD tiền công.

Trước đó, ngày 12/10/2018, Hạng A Chinh từng bị Công an tỉnh Quảng Bình vây bắt khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Chinh sau đó trốn thoát và đưa vợ con sang Lào sinh sống. 

Ngày 10/12/2018, Chinh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và ra lệnh truy nã toàn quốc.

Thiện Lương

Bắt vụ vận chuyển ma túy hơn 3 tỷ đồng ở Nghệ An

Bắt vụ vận chuyển ma túy hơn 3 tỷ đồng ở Nghệ An

Khi đang vận chuyển 4kg ma túy từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về TP Vinh (Nghệ An), đối tượng đã bị công an bắt giữ.