VKSND huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Trần Hoàng Duy (39 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”. Duy là gã siêu trộm thực hiện 20 vụ trộm xe máy ở khắp các tỉnh, thành miền Tây. 

Theo điều tra, sáng 8/11/2019, anh Lê Nhựt Trường (31 tuổi), nhân viên bảo vệ Huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh, trong lúc xem camera quan sát tại cơ quan, phát hiện đối tượng lạ mặt đang tiếp cận bãi giữ xe.

Qua quan sát, anh Trường thấy kẻ khả nghi này rất giống đối tượng từng trộm xe của một phụ nữ đậu xe trong khuôn viên Huyện ủy.

Anh Trường truy hô và cùng mọi người giữ đối tượng lạ mặt lại và trình báo cơ quan công an.

Đối tượng khai là Trần Hoàng Duy, hôm đó đi bộ vào khuôn viên Huyện ủy với mục đích tìm xe máy để lấy trộm.

Tuy nhiên, gã chưa kịp ra tay thì bị phát hiện bắt giữ. Duy còn khai trước đó chính gã vào đây lấy trộm 1 xe máy.

Quá trình điều tra, Công an xác định, do không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền tiêu xài cá nhân nên Duy nhiều lần trộm xe máy ở nhiều tỉnh thành.

Trong đó, từ tháng 6 -11/2019, gã siêu trộm này thực hiện tổng cộng 20 vụ trộm xe máy. Trong đó, trộm 19 xe máy tại nhà người dân, 1 tại cơ quan nhà nước.

Tổng tài sản gã này trộm được hơn 221 triệu đồng, trong đó có hơn 31 triệu đồng, Duy lấy trộm trong cốp xe.

Nhóm 'siêu trộm' đội mũ trùm đầu, đột nhập chùa ăn cắp tượng cổ

Nhóm 'siêu trộm' đội mũ trùm đầu, đột nhập chùa ăn cắp tượng cổ

Nhóm 'siêu trộm' chuẩn bị mũ trùm đầu, găng tay, kìm cộng lực đột nhập vào chùa Bảo Lâm đánh cắp cổ vật quốc gia.  

T.Chí