Khoảng 20h tố qua, Thái Mạnh Giáp (SN 1994, trú tại thôn Am Thủy, xã Kim Hoa, Hương Sơn) sau khi ăn tối xong đi xe máy BKS 38H1-128.48 từ nhà qua một cây xăng tại xã Sơn Châu.

{keywords}
{keywords}
Đối tượng Giáp tại cơ quan điều tra và tang vật vụ án

Khi qua cây xăng này, thấy bên trong vắng người nên Giáp vờ đi xe vào đổ xăng với ý định uy hiếp nhân viên để cướp tiền.

Lúc này, anh Đặng Ngọc Hạnh (SN 1991, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) đang đổ xăng cho Giáp thì bất ngờ Giáp rút dao ra dí vào cổ anh Hạnh yêu cầu một nhân viên khác của cây xăng đưa hết tiền cho Giáp.

Chưa dừng lại ở đó, Giáp tiếp tục dùng dao uy hiếp nạn nhân và yêu cầu dẫn vào phòng chứa két sắt của cửa hàng xăng dầu để cướp thêm tiền.

Khi anh Hạnh lưỡng lự chưa mở két, Giáp dùng dao đâm mạnh vào bụng anh.

Rất nhanh, anh Hạnh lấy tay đỡ và bắt được dao, đồng thời quật ngã Giáp và hô hoán mọi người đến cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, tổ công tác của công an xã Sơn Châu cùng với người dân có mặt kịp thời khống chế và bắt giữ Giáp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Giáp nhận khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Lê Minh

Nhân viên công ty ở Sài Gòn dàn cảnh bị cướp hàng trăm triệu

Nhân viên công ty ở Sài Gòn dàn cảnh bị cướp hàng trăm triệu

 Nhân viên quản lý của một công ty tại Q.7 đã cùng 2 người bạn dàn cảnh vụ cướp hàng trăm triệu đồng của công ty nhưng không qua mặt được Công an.