Ngày 26/8, Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng ngụ Hải Phòng và Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Nhóm 5 đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Văn Lâm (29 tuổi), Bùi Hữu Chiến (25 tuổi); Nguyễn Văn Thành (28 tuổi, cùng ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); Cao Xuân Tiến (36 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai) và Lê Hoài Nam (22 tuổi, ngụ quận Đống Đa, TP Hà Nội).

{keywords}
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, chiều 24/8, Lâm và Chiến đến nhà của một người dân tại phường 3, TP Vĩnh Long để đòi nợ mà người này đã vay tiền trước đó.

Tại đây, Lâm và Chiến xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến xô xát, đánh nhau với anh M.C.Th. (41 tuổi) và anh T.H.K. (32 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Sau đó, Lâm, Chiến cùng Tiến, Nam, Thành cầm gậy bóng chày đuổi đánh gây thương tích cho anh Th. và K.

Nhóm 5 đối tượng đuổi đánh, đập phá làm hư hỏng xe máy của anh Th.

Ngoài việc đuổi đánh nạn nhân gây náo loạn khu phố, nhóm 5 đối tượng trên còn đánh 2 người dân trong khu vực vì những người này đứng xem vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên khai từ Bắc vào TP Vĩnh Long thuê nhà trọ để tạm trú và hành nghề cho vay. 

Tại tòa, Nguyễn Xuân Đường khuyên bị hại nên bỏ nghề phụ xe

Tại tòa, Nguyễn Xuân Đường khuyên bị hại nên bỏ nghề phụ xe

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường khuyên bị hại là phụ xe Trịnh Ngọc Anh nên dùng tiền được đền bù để học nghề khác, không nên làm phụ xe. 

Thiện Chí