- Bước đầu nghi can Lý Mỹ Quyên thừa nhận, vì mê game, dính vào khoản nợ nần lãi suất "cắt cổ" nên đành đi cướp liên tỉnh.

Liên quan đến vụ “nữ 9X dàn cảnh mua hàng, chém nhân viên để cướp” xảy ra tại cửa hàng bán giỏ xách, ba lô ở đường Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP.HCM, ngày 21/4 công an Q.3 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Mỹ Quyên (SN 1993, ngụ Q.6) về hành vi “cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, Quyên thừa nhận, nghiện game ăn tiền nên có vay khoản nợ 10 triệu đồng từ một thanh niên gốc Bắc với lãi suất 20%/tháng. Đến hạn bị chủ nợ truy đòi, không có tiền nên Quyên đi cướp.

  {keywords}

Nghi can Lý Mỹ Quyên tại cơ quan công an

Trưa 19/4, Quyên ra chợ Phú Lâm, Q.6 mua 1 con dao Thái Lan để làm hung khí rồi thuê 1 người xe ôm chở đi quanh TP.HCM tìm mục tiêu để cướp.

Đến gần cửa hàng bán giỏ xách, ba lô trên, Quyên vào hỏi mua 1 túi đeo bụng, giá 350 ngàn và đưa cho nhân viên là chị Ngân Thị Hoài Nhi (SN 1999, quê Đắk Lắk) tờ 500 ngàn đồng.

Khi chị Nhi vào quầy lấy tiền trả lại thì Quyên đi theo và bất ngờ rút dao kề cổ khống chế. Chị Nhi chụp tay cầm dao của Quyên làm con dao sượt qua cổ, gây thương tích. Tiếp tục cố tước đoạt con dao từ tay Quyên khiến chị Nhi bị thương tích ở khuỷu tay trái.

Lúc giằng co, túi xách chứa tiền của chị Nhi có gần 3,6 triệu đồng, rơi xuống nền nhà. Quyên vừa giằng co với chị Nhi, vừa chụp túi xách tiền. Chị Nhi nhanh trí đối phó bằng cách thuyết phục, sẽ dẫn Quyên tẩu thoát theo hướng cửa sau, vì phía trước có nhiều người. Nhưng khi Quyên vừa mất cảnh giác thì chị Nhi truy hô cướp.

{keywords}

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp

Chị Nhi đập vào tay làm con dao trên tay nghi can Quyên rớt xuống. Quyên cố gắng chụp lấy túi xách chứa tiền nhưng không được nên bỏ chạy. 1 thanh niên có mặt trước cửa hàng đã phát hiện truy đuổi, phối hợp cùng 2 bảo vệ ngân hàng gần đó đã bắt giữ được Quyên, giao cho công an địa phương xử lý.

Ngoài ra, khi bị bắt giữ Quyên còn khai nhận 1 vụ cướp khác. Đó là ngày 12/4, Quyên đón xe ôm đến xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để chặn đường, dùng dao khống chế, gây thương tích cho 1 phụ nữ nhằm mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên vụ đó Quyên cướp không thành, bị quần chúng bắt giữ.

Anh Sinh