- Cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Phương Thảo và ra quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Trước khi bị tạm giữ, Thảo giữ chức thủ quỹ của ngân hàng TMCP quốc tế chi nhánh tại Quảng Ninh (VIB Quảng Ninh) từ năm 2006. Đến 3/12/2016, Thảo nộp đơn xin nghỉ việc và được ngân hàng đồng ý.

{keywords}

Nữ nhân viên ngân hàng Bùi Phương Thảo

Thảo khai nhận, ban đầu Thảo vay tiền từ những người thân quen với lãi suất thấp để cho vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. 

Quá trình vay tiền, để tạo niềm tin cho khách hàng, Thảo dùng con dấu "đã thu tiền" của phòng giao dịch VIB Bãi Cháy để đóng những tờ biên nhận. 

Với mánh khóe này, Thảo đã vay của 13 người với tổng số tiền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng, phần còn lại dùng để trả lãi và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả.

Ngày 9/12, cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Phương Thảo và ra quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Phạm Công