- Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, vừa cất lưới chuyên án bí số 316M phá 1 đường dây buôn bán ma túy lớn hoạt động ở nhiều quận, huyện.

Bước đầu ban chuyên án đã bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có ông trùm Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1989, quê TP Hà Nội). Công an thu giữ lượng lớn tang vật, gồm: hơn 700gr ma túy đá, 1 khẩu súng K59, 1 ô tô cùng nhiều tang vật khác.

{keywords}

Tang vật cơ quan công an thu giữ được.

Theo thông tin ban đầu, tháng 12/2015 bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an quận Thủ Đức phát hiện có 1 thanh niên gốc Bắc đang cung cấp ma túy đá cho con nghiện trên địa bàn và các quận lân cận. Trinh sát vào cuộc xác định, đối tượng trên tên Vũ có thuê nhiều căn hộ chung cư và khách sạn tại địa bàn quận Thủ Đức, Bình Thạnh để ẩn náu. Giữa tháng 4/2016 công an quận Thủ Đức xác lập chuyên án để đấu tranh và đến thời cơ chín muồi thì quyết định cất lưới.

13h chiều 14/5 trinh sát bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1986, quê Hải Dương) - trợ thủ đắc lực của Vũ. Khi bị bắt, Quân đang ngồi tại 1 quán cà phê ở đường Tô Ngọc Vân, KP.3, P.Linh Tây, quận Thủ Đức, trinh sát thu giữ lượng lớn ma túy.

Cùng lúc 1 tổ trinh sát phục kích, bắt giữ trùm Vũ tại giao lộ Tô Ngọc Vân - Tam Bình, quận Thủ Đức. Khám xét nơi trú ẩn của Vũ tại 1 chung cư ở Quốc lộ 13, P. 26, quận Bình Thạnh thu giữ thêm lượng lớn hàng đá, 1 khẩu súng K59, 3 viên đạn.

1 đại lý cấp dưới của Vũ, là đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1987) bị bắt giữ cũng trong chiều cùng ngày ở nhà riêng tại đường Lê Thị Hoa, P. Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Vũ khai, ma túy đá được mua từ 1 đối tượng tên Doanh ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, với giá 330 triệu đồng/kg. Vũ chính thức đặt mua hàng từ giữa năm 2015, Doanh chuyển hàng bằng xe khách từ Bắc vào, giao cho Vũ tại 1 bến xe ngay chân cầu Bình Triệu, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Hàng đá được Vũ mang về cất giấu tại chung cư ở quận Bình Thạnh, phân nhỏ ra, bán lại cho các đại lý cấp dưới và con nghiện.

Vũ khai, từ tháng 4/2016 đến khi bị bắt giữ, Vũ 2 lần mua hàng từ Doanh, mỗi lần 1,1kg.

Về khẩu súng, Vũ khai báo mua từ tháng 2/2016 của 1 người ở Bình Phước, với giá 40 triệu đồng, để phòng thân.

Anh Sinh