Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn.

{keywords}
5 đối tượng người Lào bị bắt giữ

Vào khoảng 15h chiều qua (4/8), tại khu vực cửa khẩu thuộc Cụm bản Đensavan (huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào), lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Đensavan (Lào) bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phu (SN 1985), Khăm Đi Xay Nhạ Vọng (SN 1992), Ka Sỹ Xay Nhạ Vong (SN 2000), Do Sa Ma Vong Say và Lu Lúc In va Nông Xa (cùng SN 2003). Tất cả đều mang quốc tịch Lào.

Hiện trường thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

{keywords}
Tang vật vụ án

“Đây là một mắt xích trong đường dây ma túy lớn liên quan đến nhiều đối tượng từ các tỉnh bắc Lào về Savanakhet cấu kết, móc nối với một số đối tượng ở hai bên biên giới, hình thành đường dây khép kín đưa ma túy qua biên giới vào nội địa tiêu thụ với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi”, Đại tá Lê Văn Phương thông tin.

Được biết, chuyên án QT620L gồm 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, cuối tháng 6 vừa qua, Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Ty an ninh tỉnh Savanakhet bắt giữ 4 đối tượng, thu 419.000 viên ma túy tại biên giới Việt Lào.

Chuyên án QT620L thành công với tổng cộng 9 đối tượng bị bắt giữ với 479.000 viên ma túy tổng hợp, tịch thu 2 ô tô, 1 mô tô, 1 dao...

Hương Lài

Dí súng vào đầu tình nhân và màn bỏ trốn của đại ca Hà Thành

Dí súng vào đầu tình nhân và màn bỏ trốn của đại ca Hà Thành

Sau khi dí súng vào đầu nhân tình, bị đưa ra xét xử, đại ca Hà Thành thực hiện màn bỏ trốn, chống đối, khiến cảnh sát phải nổ súng.