- Thấy con mình bị hàng xóm đánh, anh Phạm Lý đã dùng một thanh gỗ đánh anh Lê Văn Lý dẫn đến tử vong.

Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa bàn giao đối tượng Phạm Lý (SN 1979), trú xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa cho Phòng Cảnh sát Hình sự - PC45, Công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người.

Vốn là hàng xóm của nhau, khoảng 18h ngày 27/4, con của gia đình anh Phạm Lý và anh Lê Văn Lý (SN 1975) chơi với nhau rồi xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau.

{keywords}

Người thân đang tổ chức an táng cho nạn nhân

Thấy hai con đánh nhau, anh Phạm Lý đã ra can ngăn và có dùng roi đánh con anh Lê Văn Lý. Bức xúc nên anh Lê Văn Lý đã đôi co, lời qua tiếng lại với anh Phạm Lý

Vì không kiềm chế được nên anh Phạm Lý đã dùng một thanh gỗ đánh anh Lê Văn Lý 1 nhát vào bụng dẫn đến trọng thương.

Dù được người nhà đưa vào BV Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. 

Sau khi xảy ra sự việc, Phạm Lý đã tới cơ quan công an đầu thú.

Hải Sâm