- Công an làm rõ, khi đường dây cũ bị triệt phá, quý bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1977, ngụ Q.8) thiết lập đường dây mới để buôn ma túy. Mới đây khi bị bắt giữ Thảo được xác định vừa sinh con nhỏ mới 1 tháng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa khám phá 2 đường dây mua bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn từ nước ngoài về Việt Nam. Hiện cơ quan công an đã khởi tố 8 đối tượng trong 2 đường dây này, trong đó có nhiều người có quốc tịch nước ngoài.

{keywords}
{keywords}
Cặp tình nhân Linh - Huy bị bắt giữ

Như VietNamNet đã thông tin, giai đoạn cuối tháng 11/2016 phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây ma túy cực lớn từ Campuchia về tiêu thụ tại TP.HCM do chị em quý bà Lâm Kim Phụng (SN 1968) – Steven Dao Long (SN 1973, cùng quốc tịch Úc) tổ chức. Công an đã tiến hành bắt nhiều đối tượng, thu giữ lượng tang vật gồm: 4 bánh ma túy, gần 4kg ma túy và nhiều tang vật khác.

Đáng nói, trong chuyên án nói trên quý bà Nguyễn Thị Thanh Thảo lọt lưới. Sau đó Thảo có dấu hiệu tiếp tục móc nối mua hàng từ một số đối tượng gốc Nghệ An, trong đó có cặp tình nhân Trần Quỳnh Linh – Nguyễn Quốc Huy (cùng SN 1977, ngụ Nghệ An). 

{keywords}
Tang vật ma túy cơ quan công an thu giữ

Trinh sát đeo bám phát hiện nhiều bất ngờ. Đó là trong giai đoạn vào bệnh viện sinh con, Thảo vẫn điều hành đường dây buôn bán ma túy qua ĐTDĐ. Thậm chí vừa sinh con xong vài ngày, Thảo hoạt động mạnh hơn. Biết Thảo chuẩn bị đánh mẻ hàng lớn, phòng PC47 quyết định cất lưới.

Trưa 15/12, trinh sát phòng PC47 ập vào nhà Thảo tại đường Lưu Hữu Phước, Q.8, bắt quả tang quý bà này đang giao dịch ma túy với đối tượng Linh. Công an thu giữ tang vật gồm: 2 bánh ma túy và 110 triệu đồng.

Khám xét nhà trọ của Linh ở Q.Tân Phú, công an thu giữ thêm 4 bánh ma túy, hơn 100gram ma túy đá. Chiều cùng ngày, khám xét khách sạn V.H, nơi Linh cùng người tình, là Nguyễn Quốc Huy, thường ẩn náu ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, công an thu thêm nhiều bịch ma túy.

Được biết, thời điểm bị bắt giữ, Thảo vừa sinh con nhỏ tròn tháng. Hiện cơ quan Công an đang điều tra, xử lý các đối tượng trong đường dây, riêng Thảo đang được xem xét cho tại ngoại, chờ làm rõ, xử lý sau.

Linh An