- Đang trên đường trở về nhà sau khi ra xã nhận tiền chế độ chính sách của người có công, bất ngờ cụ bà bị cậu quý tử con của Phó chủ tịch Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Giang bám theo và ra tay cướp.

Chiều 16/8, Công an huyện Nam Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cậu quý tử Pơlong Trân (1993), con trai của Phó chủ tịch Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Nam Giang Pơlong Trớt.

{keywords}

Pơlong Trân

Hiện Trân đang trú xã Chà Vàl , huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Theo hồ sơ của công an huyện Nam Giang, Quảng Nam, vào sáng 14/8, đối tượng Pơlong Trân ngồi uống cà phê trước UBND xã Chà Vàl để theo dõi người dân đến nhận tiền chế độ để ra tay trấn cướp.

Khi thấy bà A Rất Nuốch (sinh năm 1946) vào UBND xã để nhận tiền chế độ nên để ý theo dõi. Khi bà Nuốch nhận tiền chế độ chính sách của người có công bỏ trong túi xách ra về thì Trân bám theo sau.

Bà Nuốch đi bộ đến đoạn rẫy vắng cách xã khoảng 6 km thì Trân nhào đến giật túi xách và lấy toàn bộ số tiền chế độ vừa nhận - mặc cho bà Nuốch van xin.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an huyện đã tổ chức truy xét và bắt Trân khi đang trên đường chạy trốn.

Hiện vụ việc đang được công an huyện điều tra xử lý theo qui định của pháp luật.

Vũ Trung