- Kính bị tuyên án 5 năm tù vì buôn bán 7 phụ  nữ. Được tại ngoại vì nuôi con nhỏ, sau khi sinh con, Kính để con lại cho bố mẹ nuôi rồi bỏ trốn sang Trung Quốc.

Chiều 28/3 tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), Công an Trung Quốc đã trao trả đối tượng buôn bán người cho đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái.

{keywords}

Trao trả đối tượng Kính.

Trước đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã có công văn gửi Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng truy nã Đinh Thị Kính (SN 1960, Ninh Bình).

Theo tài liệu điều tra, Kính lấy chồng và sinh sống tại Trung Quốc. Năm 1993, Kính cùng em họ là Mai Thị Luận (SN 1965, Thanh Hóa) bàn bạc cùng trở về Việt Nam lừa những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mang sang Trung Quốc bán.

Với chiêu bài tuyển người đi giúp việc gia đình với lương cao, 2 nữ quái đã lừa được 7 phụ nữ.

Ngày 3/12/1993, trên đường đưa 6 nạn nhân đi bán, Kính và Luận bị bắt giữ. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, do Kính đang mang thai nên được tại ngoại.

Đinh Thị Kính bị TAND tỉnh Ninh Bình tuyên án 5 năm tù giam. Không chấp hành hình phạt tù, ngay sau khi đẻ con, Kính để lại con cho bố mẹ nuôi và trốn biệt tích sang Trung Quốc.

Công an tỉnh Ninh Bình đã phát lệnh truy nã đối với Đinh Thị Kính. Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã có công văn gửi Cục Đối ngoại phối hợp với Cảnh sát Trung Quốc xác minh, truy bắt và trao trả đối tượng Đinh Thị Kính tại đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái.

Kính được bàn giao cho Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

T.Nhung