Thông tin từ Viện KSND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) hôm nay (27/1) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Đạt (SN 1990, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo điều tra, ngày 17/10/2020, Đạt đến nhà anh N.T.L (trú cùng xã) để phụ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mừng tân gia.

Trong lúc dọn dẹp, quần của Đạt bị bẩn nên đã hỏi mượn quần của anh L. để mặc. Khi mặc quần Đạt phát hiện trong túi quần có 11,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, Đạt không trả lại cho anh L. mà gọi điện thoại nhờ một người bạn đến đón về.

Trên đường về, Đạt lấy 100 ngàn đồng mua một áo thun và rút 500 ngàn đồng để tiêu xài. Số tiền còn lại là 10,6 triệu đồng thì Đạt đưa cho người bạn nhờ giữ hộ.

Ngày hôm sau, anh L. tìm gặp Đạt và yêu cầu trả lại tiền nhưng thanh niên này không chịu trả.

Anh L. sau đó trình báo sự việc đến công an. Người bạn của Đạt sau đó giao nộp 10,6 triệu đồng mà Đạt nhờ giữ hộ cho công an.

Đạt đã bị Công an huyện Đắk Mil khởi tố ngay sau đó.

Người phụ nữ 61 tuổi ở Tiền Giang cầm đầu đường dây ma túy cực lớn

Người phụ nữ 61 tuổi ở Tiền Giang cầm đầu đường dây ma túy cực lớn

Đường dây ma tuý quy mô lớn do người phụ nữ 61 tuổi ở Tiền Giang cầm đầu vừa bị cảnh sát triệt phá. 

Trùng Dương